Tạo môi trường y tế an toàn cho người dân đến khám, điều trị

Thứ ba, 02/07/2019 12:43

Chiều 1-7, CATP Đà Nẵng phối hợp với Sở Y tế TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 01/QC-CATP-SYT về đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực y tế trên địa bàn TP Đà Nẵng. Tại hội nghị, Giám đốc CATP Đà Nẵng trao tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân thuộc Sở Y tế; Giám đốc Sở Y tế trao tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân thuộc CATP Đà Nẵng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế phối hợp đảm bảo ANTT giữa CATP và Sở Y tế TP giai đoạn 2014-2019.

Đại tá Trần Đình Liên – Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân thuộc Sở Y tế.

Trong 5 năm qua, hai ngành đã phối hợp thanh tra, kiểm tra 1.111 cơ sở khám chữa bệnh; qua đó phát hiện 62 cơ sở vi phạm, tiến hành xử phạt hành chính với số tiền  xử gần 384 triệu đồng. Đồng thời, hai ngành cũng tiến hành thanh tra, kiểm tra 1.606 lượt cơ sở kinh doanh dược; qua đó phát hiện 229 cơ sở vi phạm, xử phạt hành chính với số tiền hơn 783,8 triệu đồng...

Trung tá Ngô Văn Công – Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (CATP Đà Nẵng) cho rằng, tình hình vi phạm ANTT tại các cơ sở y tế có chiều hướng giảm so với thời gian trước khi ký Quy chế phối hợp. Theo số liệu thống kế từ năm 2014 đến nay, tại các cơ sở y tế xảy ra 83 vụ, trong đó 43 vụ trộm cắp tài sản, 17 vụ gây rối trật tự công cộng, 18 vụ hành hung nhân viên y tế, 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản; trong đó đã khởi tố 16 vụ, xử phạt hành chính 2 vụ, nhắc nhở hòa giải 33 vụ... Lực lượng Công an các cấp đã chủ động phối hợp với Sở Y tế, các cơ sở y tế tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong việc phát hiện, tố giác tội phạm tại các cơ sở y tế. Ngoài ra, công an các đơn vị, địa phương đã tham mưu các cơ sở khám chữa bệnh xây dựng mô hình phong trào bảo vệ ANTQ phù hợp với tình hình ANTT từng đơn vị. Hiện nay, các cơ sở y tế đã xây dựng nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả.

Đại tá Trần Đình Liên – Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng cho rằng, trong 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp, các cơ quan, đơn vị của CATP và Sở Y tế đã thường xuyên phối hợp trong công tác trao đổi thông tin; phòng, chống tội phạm; điều tra, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật lĩnh vực y tế; ngăn chặn tội phạm buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng lĩnh vực dược, thuốc chữa bệnh, góp phần trong việc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và người bệnh. Đặc biệt, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo lĩnh vực y tế được các đơn vị chức năng của hai cơ quan chú trọng thực hiện, đã huy động được quần chúng nhân dân tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội pham, qua đó, đã góp phần phòng ngừa, ngăn chặn và hạn chế các hành vi vi phạm trong việc thực hiện pháp luật về y tế và các hành vi vi phạm pháp luật tại các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn thành phố... Đại tá Trần Đình Liên khẳng định: Việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai ngành đã góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị nội bộ, ANTT được ổn định, các vụ việc vi phạm pháp luật có chiều hướng giảm so với trước đây, tạo môi trường y tế an toàn cho người dân đến khám, điều trị. Tuy nhiên, theo Đại tá Trần Đình Liên, bên cạnh những kết quả đạt được, tại các bệnh viện vẫn còn xảy ra tình trạng trộm cắp tiền, điện thoại của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân; việc hành hung đội ngũ y bác sĩ vẫn còn diễn ra...

Bs.Ck 2 Nguyễn Út – Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân thuộc CATP. 

Bs.Ck 2 Nguyễn Út – Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, cho biết tình trạng mất ANTT trong bệnh viện đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng khám, chữa bệnh của các cơ sở y tế và gây tâm lý hoang mang lo lắng đối với cán bộ y tế. Sự bất ổn về tình hình ANTT trong bệnh viện cũng khiến người bệnh có cảm giác bất an, ảnh hưởng không tốt tới hiệu quả điều trị. Tình trạng mất ANTT trong khu vực bệnh viện thực sự đã trở thành một vấn nạn nhức nhối của xã hội, nó làm tổn thương nghiêm trọng nhiều phía: xã hội, cán bộ y tế và người bệnh...

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Đình Liên đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc CATP và Sở Y tế tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp; nâng cao chất lượng công tác phối hợp trao đổi thông tin, đảm bảo chủ động, kịp thời, sâu sát, toàn diện. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp trong ngành y tế, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho y bác sĩ và người khám, chữa bệnh; không để tình trạng y bác sĩ bị tấn công, hành hung, đe dọa trong khi thực hiện nhiệm vụ. Phối hợp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ chuyên trách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, kinh nghiệm trong xử lý tình huống ban đầu, thu thập chứng cứ, phục vụ cho công tác điều tra, xử lý...

LÊ HÙNG